Chủ tịch nước dự lễ cầu quốc thái dân an

Chủ tịch nước cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thỉnh chuông Thiên bảo, dâng hương, trồng cây lưu niệm và dự đại lễ cầu nguyện quốc thái dân an. 

Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc là ngôi chùa đầu tiên trên mảnh đất biên cương phía Bắc của Việt Nam. Chùa được xây dựng trên diện tích 3 ha, tựa vào núi Phia Nhằm, hướng chính nhìn ra toàn cảnh thác Bản Giốc. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu cắt băng khánh thành chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc. Ảnh : TTXVN

Cùng ngày, Chủ tịch nước cùng đại diện ban chỉ đạo chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới”  trao tận tay 50 con bò giống cho các hộ nghèo thuộc ba xã Chí Viễn, Đàm Thủy và Phong Nậm của huyện Trùng Khánh. Cũng trong dịp về Cao Bằng lần này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và chúc tết linh mục Trần Đức Hạnh cùng bà con giáo dân thuộc giáo xứ Thanh Sơn. Tại đây, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Sự thay đổi của Cao Bằng nói riêng cũng như cả nước nói chung có sự chung tay đóng góp của bà con giáo dân, trong đó có giáo xứ Thanh Sơn”.

TLL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm