Công nhận Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là di sản văn hóa

Phát biểu tại buổi lễ, TS Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là một di sản phi vật thể quý báu, góp thêm một bằng chứng khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Công nhận Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là di sản văn hóa ảnh 1

Đại diện tộc họ đảo Lý Sơn đón bằng công nhận Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: L.NGỮ

Lễ hội được duy trì hàng trăm năm nay chứng tỏ rằng từ nhiều thế kỷ trước, cha ông ta đã ý thức rất rõ về chủ quyền đối với vùng biển, đảo của Tổ quốc.

LUẬN NGỮ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm