Đề cử nhân sự phó chủ tịch nước, chánh án và viện trưởng VKS

Theo đó, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng, được giới thiệu bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch nước.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh sinh năm 1959 tại xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Bà hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng, đại biểu QH khóa XIII. Trong quá trình công tác bà từng đảm nhận các chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long… Trong quá trình công tác bà Đặng Thị Ngọc Thịnh luôn hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Đối với nhân sự Chánh án TAND Tối cao, Chủ tịch nước đề cử ông Nguyễn Hòa Bình (Viện trưởng VKSND Tối cao).

Ông Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1958 tại xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Ông Bình hiện là Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND Tối cao. Trong quá trình công tác ông đã từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng như Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an; Phó Bí thư và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi… Trong quá trình công tác ông Nguyễn Hòa Bình luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Hòa Bình.

Về nhân sự Viện trưởng VKSND Tối cao, Chủ tịch nước giới thiệu ông Lê Minh Trí, Phó ban Nội chính Trung ương.

Ông Lê Minh Trí sinh năm 1960 tại xã Tân Thông Hội, Củ Chi, TP.HCM. Chức vụ hiện tại là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương. Trong quá trình công tác ông Trí đã trải qua nhiều chức vụ trong chính quyền TP.HCM, nguyên là Quận ủy viên quận 1, Phó Bí thư Quận ủy quận 1, nguyên Chủ tịch UBND quận 1, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ông Trí đã từng là Bí thư quận 11… Trong quá trình công tác ông Lê Minh Trí luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Minh Trí.

Theo chương trình, sáng mai (8-4) QH sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu cho ba chức danh trên.

Trước đó chiều 7-4, QH đã bỏ phiếu kín tán thành việc miễn nhiệm các chức danh phó chủ tịch nước, chánh án TAND Tối cao và viện trưởng VKSND Tối cao. Cụ thể, kết quả bỏ phiếu như sau: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan được 458 đại biểu tán thành miễn nhiệm, chiếm tỉ lệ 92%; Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình được 471 đại biểu tán thành, chiếm tỉ lệ 95%; Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình được 472 đại biểu tán thành, chiếm tỉ lệ 95%. Theo tờ trình miễn nhiệm các chức danh trên do Chủ tịch nước trình bày trước QH vào sáng 7-4, các ông bà trên miễn nhiệm do yêu cầu sắp xếp nhân sự cấp cao của Nhà nước sau Đại hội Đảng toàn quốc và nhằm kiện toàn công tác cán bộ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm