ĐH Luật TP.HCM nói chuyện chuyên đề về chủ quyền biển, đảo

Theo PGS-TS Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, trường tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề này nhằm nâng cao kiến thức về pháp luật về chủ quyền biển, đảo giúp cán bộ, sinh viên phân định đúng sai trong việc Trung Quốc có các hành vi xâm phạm chủ quyền Việt Nam, vi phạm Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hiệp Quốc.

“Việc thăm dò của tàu Bình Minh 02 được thực hiện hoàn toàn trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế và trong thềm lục địa Việt Nam. Do vậy, hành vi của ba tàu hải giám Trung Quốc chẳng những vi phạm pháp luật quốc tế về biển mà còn xâm phạm nghiêm trọng đến chủ quyền của nước ta…” - sinh viên Đoàn Công Nữ Hạnh, lớp chất lượng cao K33, bày tỏ.

HỒNG TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm