DN ngoài quốc doanh: Có tổ chức Đảng, ít đình công

Ông Đoàn Văn Mốt, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, cho biết: “Đến cuối năm 2008, TP có 778 doanh nghiệp (DN) ngoài quốc doanh có tổ chức Đảng. Điều đáng mừng là các DN đã thành lập tổ chức Đảng thì gần như không có đình công, lãn công”. Ông Hồ Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Mai Linh, dẫn chứng: “Hoạt động taxi của chúng tôi trong năm qua không xảy ra vụ đình công nào, phần lớn là nhờ các chi bộ Đảng đã vận động anh em thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn để cùng chia sẻ với DN”. “DN không coi chi bộ là những người “dòm ngó” mà là một tổ chức quan trọng giúp DN ổn định sản xuất”, ông Lê Như Ái - Giám đốc Công ty Nước uống tinh khiết Sài Gòn chia sẻ.

Bà Huỳnh Thị Nhân, Phó Bí thư Thành ủy, khẳng định: “Với gần 1,3 triệu lao động trong các DN ngoài quốc doanh (chiếm 85% lao động tại TP), cộng với mối quan hệ giữa lao động và người sử dụng lao động ngày càng phức tạp thì việc xây dựng tổ chức Đảng giúp hai bên có thể đối thoại, chia sẻ là rất cần thiết và hữu ích”.

THÙY LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm