Đoàn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát tại Lý Sơn

Lãnh đạo huyện đã báo cáo tình trạng ngư dân gặp khó khăn khi khai thác hải sản ở hai ngư trường truyền thống Hoàng Sa-Trường Sa luôn bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, cướp phá tài sản. Bên cạnh đó lĩnh vực dịch vụ hậu cần nghề cá chưa phát triển ngang tầm, giá hải sản bấp bênh không ổn định đã tác động trực tiếp đến việc sản xuất của ngư dân… Lãnh đạo huyện Lý Sơn kiến nghị Đảng và Nhà nước cần tiếp tục đầu tư phát triển cơ cấu kinh tế Lý Sơn theo hướng bền vững, tạo cơ chế chính sách hỗ trợ cho ngư dân đang khai thác hải sản xa bờ, đặc biệt là hai ngư trường Hoàng Sa-Trường Sa.

Liên quan việc ngư dân tàu cá QNg 96011 TS của ngư dân huyện đảo Lý Sơn bị tàu lạ tông khi hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa (ngày 16-4), chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng giao UBND huyện Lý Sơn, Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đối với gia đình ngư dân bị nạn.

VĂN MỊNH - LUẬN NGỮ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm