Đồng Nai, Bình Phước: Tội phạm xâm hại trẻ em gia tăng

giải pháp khắc phục việc chậm triển khai chương trình nhà ở xã hội; bất cập trong khám, chữa bệnh BHYT; thực trạng xe quá tải phá đường; các dự án chậm triển khai…

Đặc biệt, các ĐB đã bày tỏ lo ngại trước tình trạng trẻ bị xâm hại tình dục ngày càng tăng. Theo TAND tỉnh, tội giao cấu trẻ em thụ lý 56 vụ/58 bị cáo (tăng 13 vụ/14 bị cáo); tội dâm ô trẻ em thụ lý 23 vụ/25 bị cáo (tăng 13 vụ/14 bị cáo); riêng tội hiếp dâm trẻ em thụ lý 20 vụ/22 bị cáo. Ngoài ra, năm 2013, một số loại tội phạm tăng cao như tội đánh bạc (thụ lý 232 vụ/658 bị cáo, tăng 105 vụ/291 bị cáo); tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy (thụ lý 308 vụ/477 bị cáo)...

Kỳ họp HĐND tỉnh Bình Dương cũng nóng với các vấn đề về công tác quản lý đô thị; chậm quy hoạch chi tiết đô thị; tình trạng phân lô bán nền; chính sách giải quyết nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp, việc giải ngân gói 30.000 tỉ đồng còn quá chậm… Các ĐB cũng kiến nghị cần thực hiện chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư để lấp đầy các khu công nghiệp; cần sớm có giải pháp với việc di dời các doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư.

Cùng ngày, trả lời chất vấn trước HĐND tỉnh Bình Phước, Chánh án TAND tỉnh Nguyễn Hữu Trí cam kết đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các loại án. Phấn đấu không để xảy ra việc xét xử oan sai, hạn chế các bản án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán… Báo cáo của VKS tỉnh cũng nhấn mạnh tình hình tội phạm trên địa bàn còn phức tạp, một số loại tội phạm gia tăng như hiếp dâm trẻ em (khởi tố 18 vụ, tăng bảy vụ), trộm cắp tài sản (khởi tố 313, tăng 74 vụ)…

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Tây Ninh, nhiều ĐB đã chất vấn ông Nguyễn Văn Dũ - Giám đốc Đài PTTH tỉnh (chủ đầu tư) về dự án xây dựng phim trường của đài triển khai từ 2006 đến nay vẫn chưa xong. Trả lời, ông Dũ cho biết do các đơn vị tư vấn, giám sát chưa làm hết vai trò nên ký nghiệm thu khối lượng không đúng thực tế, dẫn đến chất lượng, tiến độ công trình không đạt yêu cầu. Không hài lòng với cách trả lời này, phó ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh truy: “Trả lời của giám đốc đài chưa ổn. Đơn vị tư vấn cũng do mình chọn, tham mưu cái gì mình cũng ký, hậu quả xảy ra thì phần mình ít, đổ các đơn vị khác thì nhiều…”. Ông Dũ giải trình: “Nặng nhất là chủ đầu tư, hiện cơ quan điều tra đang làm rõ…”

Kết luận phần chất vấn này, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt cho rằng dự án bảy năm làm không xong là nỗi ray rứt. “Tôi đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra toàn diện dự án này, làm rõ trách nhiệm cá nhân có liên quan” - ông Việt nói.

NGUYỄN ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm