Dự án Luật Quốc tịch sửa đổi: Phương án bãi bỏ một quốc tịch chiếm ưu thế

Các chuyên gia đều thống nhất ưu tiên phương án bãi bỏ Điều 3 Luật Quốc tịch năm 1998 quy định về nguyên tắc công dân Việt Nam chỉ có một quốc tịch duy nhất là quốc tịch Việt Nam. “Thực tế, không một nước nào trên thế giới tuyên bố như Điều 3 của ta, dù họ theo nguyên tắc một quốc tịch triệt để” - ông Trần Thất, Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp (Bộ Tư pháp) nói.

Nếu theo phương án trên, Luật Quốc tịch sửa đổi sẽ có thêm điều khoản quy định người Việt Nam ở nước ngoài mặc dù đã có quốc tịch nước ngoài nhưng chưa thôi quốc tịch Việt Nam, chưa bị tước, chưa bị mất quốc tịch Việt Nam theo điều ước quốc tế Việt Nam tham gia thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam. Luật sửa đổi cũng sẽ quy định nhà nước có chính sách để công dân Việt Nam ở nước ngoài có điều kiện hưởng các quyền công dân và phải thực hiện các nghĩa vụ công dân phù hợp với hoàn cảnh sống xa đất nước.

Đ.MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm