Dự án Luật Thuế TTĐB: Hạ thuế suất bia lon sẽ thất thu lớn

Hôm qua (21-10), các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Tại đoàn đại biểu TP.HCM, các đại biểu Trần Du Lịch, Đặng Ngọc Tùng không đồng tình với mức thuế suất áp cho các loại xe hơi trong dự luật. Theo dự luật, ôtô từ năm chỗ ngồi trở xuống, có dung tích xilanh từ 2.000 cc trở xuống được giảm thuế suất từ 50% xuống 40%. Ôtô từ sáu đến chín chỗ ngồi áp mức thuế suất 50% đối với xe có dung tích xilanh từ 2.000 cc đến 3.000 cc, xe có dung tích xilanh trên 3.000 cc sẽ áp thuế suất 60% (hiện tại là 30%).

Đại biểu Trần Du Lịch đặt câu hỏi: “Việc áp mức thuế suất như vậy phải chăng là để bảo hộ sản xuất trong nước?”. Ông Lịch phân tích: “So sánh giữa xe năm chỗ ngồi và xe bảy chỗ ngồi thì xe bảy chỗ ngồi có lợi hơn vì nó chở được nhiều người, là phương tiện gia đình. Hơn nữa, xe bảy chỗ chủ yếu là xe nhập khẩu, với xe có dung tích xilanh hơn 3.000 cc sau khi đã chịu thuế nhập khẩu rồi mà phải chịu thuế suất từ 30% lên 60% thì giá một chiếc xe là “khủng khiếp” lắm! Trong khi đó, loại xe năm chỗ ngồi dung tích xilanh dưới 2.000 cc chủ yếu được sản xuất trong nước lại được giảm thuế từ 50% xuống 40%”. Ông Lịch đề nghị ban soạn thảo dự luật xem lại.

Đồng tình với ông Lịch, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đề nghị giữ nguyên mức thuế suất đối với xe năm chỗ ngồi. Đối với xe từ sáu đến chín chỗ ngồi, ông Tùng đề nghị chia ba mức thuế: Dung tích xilanh dưới 2.000 cc là 30%, từ 2.000 cc đến dưới 3.000 cc là 50%, trên 3.000 cc là 60%. Với xe từ sáu đến 15 chỗ ngồi, ông Tùng đề nghị chỉ áp thuế 30% vì phải khuyến khích phương tiện nhiều chỗ ngồi.

Theo tiến sĩ Trần Du Lịch, việc dự luật áp thuế suất 50% đối với rượu từ 20 độ trở lên là một thay đổi đột biến. Ông Lịch cho rằng đa số sản phẩm rượu đang sản xuất trong nước có nồng độ cồn 20-40 độ, đang áp mức thuế suất 30% mà tăng lên 50% là cao quá, cần có lộ trình điều chỉnh để khỏi gây sốc đối với thị trường. Đối với bia, dự luật không phân biệt các loại bia mà đưa ra mức thuế chung đối với bia chai, bia lon, bia hơi là 45% từ 2010 đến 2013, từ 2013 trở đi là 50% (mức thuế suất hiện hành đối với bia hơi là 40%, bia lon là 75%).

Đại biểu Nguyễn Việt Dũng nói: “Một cái ấn nút của Quốc hội hạ thuế suất từ 75% xuống 45% sẽ thất thu ngân sách mỗi năm khoảng 1.700 tỷ đồng và số tiền này rơi vào tay các “đại gia” sản xuất bia. Trong khi đó, việc nâng thuế đối với bia hơi sẽ rất khó thu đủ vì sản xuất loại bia này chủ yếu là các nhà sản xuất nhỏ”.

LÊ KIÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm