Đưa kim ngạch hai chiều Việt Nam - Ý lên 5 tỉ USD

Trao đổi về quan hệ song phương, hai bên nhất trí đánh giá quan hệ trên nhiều mặt giữa hai nước thời gian qua đã phát triển tích cực. Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp; nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều hiện ở mức 3,5 tỉ USD lên trên 5 tỉ USD trong hai năm tới; tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như cơ khí chế tạo, dệt may, chế biến gỗ, công nghiệp phụ trợ, vật liệu xây dựng, năng lượng,…

Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam ủng hộ Ý tăng cường quan hệ với ASEAN (ảnh). Thủ tướng Matteo Renzi cũng nhấn mạnh việc Ý ủng hộ Việt Nam sớm được EU công nhận quy chế kinh tế thị trường đầy đủ cùng thời điểm kết thúc đàm phán hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam - EU.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Ý Matteo Renzi đã hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Tại các cuộc gặp này, khi đề cập tới việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong khu vực thềm lục địa của Việt Nam gây nguy cơ mất ổn định trong khu vực, thủ tướng Ý chia sẻ quan ngại và mong muốn các bên liên quan cần giải quyết tranh chấp trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

CL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm