Duy trì đoàn kết ASEAN trong vấn đề biển Đông

Chiều 23-4, lễ đón chính thức tổng thống Singapore đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội đàm với Tổng thống Singapore Tony Tan Keng Yam. Chủ tịch nước đánh giá cao việc Tổng thống Tony Tan Keng Yam chọn Việt Nam là nước đầu tiên đi thăm sau khi nhậm chức, coi đây là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Singapore.

Tổng thống Tony Tan Keng Yam khẳng định các doanh nghiệp Singapore mong muốn đầu tư và làm ăn lâu dài tại Việt Nam. Tổng thống Singapore cũng chia sẻ quan điểm của Việt Nam về vấn đề biển Đông; nhất trí tiếp tục phối hợp, duy trì đoàn kết ASEAN trong vấn đề này để cùng đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải tại biển Đông, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế; sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC). Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí việc hai bên sẽ sớm ký gia hạn thỏa thuận về hợp tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia…

PL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm