Gia Lai: Khánh thành mô hình tuyên truyền biển, đảo

Theo Thủ tướng, Gia Lai cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa lợi thế về lâm nghiệp, đất đai trong phát triển, ứng dụng sâu rộng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất. Gia Lai cũng cần đặc biệt quan tâm đến giảm nghèo theo hướng nhanh và bền vững, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số.  Cũng trong chiều 6-1, Thủ tướng đã dự lễ khánh thành mô hình tuyên truyền chủ quyền biển, đảo Việt Nam do tỉnh Gia Lai tổ chức.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tặng quà cho đồng bào dân tộc xã Mô Rai (huyện Sa Thầy, Kon Tum). Ảnh: TTXVN

Trước đó, sáng 6-1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm xã biên giới Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Thủ tướng cho biết chủ trương chia tách huyện Sa Thầy để thành lập thêm huyện mới (huyện Nam Sa Thầy); xã Mô Rai sẽ điều chỉnh địa giới hành chính chia tách thành bốn xã (Mô Rai, Ia Dom, Ia Tơi và Ia Dal). Thủ  tướng yêu cầu tỉnh Kon Tum phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương tập trung hoàn thiện đề án quan trọng này.

PL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm