CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG:

Giảm chi phí cảng, tiếp sức đưa hàng Việt xuất khẩu

Chủ tịch nước biểu dương thành tích tăng trưởng kinh tế của đơn vị, động viên toàn thể sĩ quan, chiến sĩ tiếp tục phấn đấu đi đầu trong lĩnh vực khai thác dịch vụ cảng.

Giảm chi phí cảng, tiếp sức đưa hàng Việt xuất khẩu ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chào hỏi cán bộ, chiến sĩ Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (quận 2, TP.HCM). Ảnh: T.NHƯ

Chủ tịch nước cũng bày tỏ chi phí vận tải, dịch vụ cảng tại VN còn quá cao so với Singapore, Malaysia... sẽ khiến hàng hóa, doanh nghiệp VN khó cạnh tranh trên thị trường thế giới. Như vậy nhiệm vụ, mục tiêu sắp tới của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn không chỉ chú trọng thành quả sản lượng xếp dỡ, doanh thu, lợi nhuận mà cần cố gắng giảm giá dịch vụ cảng, làm động lực hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu.

Trước đó, Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, báo cáo cho biết năm 2012 tổng công ty đã tiếp nhận 4.350 lượt tàu kinh tế, xếp dỡ hơn 46 triệu tấn hàng, đạt doanh thu 6.315 tỉ đồng, thu lợi nhuận 969 tỉ đồng. Lao động có thu nhập bình quân trên 18 triệu đồng/người/tháng.

BÌNH MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm