Giáo sư Nguyễn Tài Thu tiếp tục làm Chủ tịch Hội châm cứu

Đại hội đã nhất trí thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2010-2015 với nhiều hoạt động thiết thực như triển khai công tác tập huấn phương pháp điện châm điều trị hỗ trợ cai nghiên ma túy theo phác đồ huyệt, sử dụng kỹ thuật châm tê đối với bốn loại phẫu thuật như ngoại chung, ngoại phụ sản, ngoại chấn thương và Tai mũi họng, răng hàm mặt...

Qua sáu nhiệm kỳ hoạt động, Hội Châm cứu Việt Nam đã chữa được nhiều bệnh như bệnh liệt nửa người, di chứng thần kinh, cai nghiện ma túy..., khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo và trẻ em tàn tật.

Gần 30 năm qua, Hội đã được nhiều nước trên thế giới như Thụy Điển, Tây Ba Nha, Italy, Pháp... tin tưởng, cử các đoàn bác sĩ sang học tập kinh nghiệm và kỹ thuật châm cứu của Việt Nam.

Hội Châm cứu Việt Nam là một tổ chức xã hội, nghề nghiệp tự nguyện của những người nghiên cứu, giảng dạy, chữa bệnh bằng phương pháp châm cứu và phương pháp điều trị dự phòng theo y học cổ truyền không dùng thuốc trong ngành y tế.

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm