Hà Nội: Xem xét việc lấy phiếu tín nhiệm ở hai mức

- đại biểu QH - Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết như vậy tại cuộc tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) sáng 24-9.

Theo ông Nghị, chủ trương lấy phiếu tín nhiệm đã được thực hiện và đang được tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm để làm tốt hơn. Trong đó, có nhiều ý kiến cho rằng nên làm ở hai mức (tín nhiệm hoặc không tín nhiệm) thay cho ba mức như hiện nay hoặc nên tổ chức lấy phiếu tín nhiệm hai năm một lần (hiện nay lấy phiếu định kỳ hằng năm)… Hiện việc này đang được QH xem xét, thảo luận, đánh giá và quyết định thực hiện. Riêng Hà Nội sẽ rút kinh nghiệm đợt lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp HĐND TP vừa qua để làm tốt hơn và nếu được trung ương thống nhất thông qua, Hà Nội sẽ nghiêm túc thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm ở hai mức tín nhiệm và không tín nhiệm.

TRỌNG PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm