Hải quân Trường Sa cứu nhiều ngư dân bị nạn

Trước đó, ngày 15-5, trong khi đang đánh bắt cá ngừ đại dương, tàu cá PY-90232 TS bị mắc cạn tại bãi đá ngầm gần đảo Trường Sa Đông (Khánh Hòa). Lực lượng hải quân đảo Trường Sa Đông đã huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ khẩn cấp cứu hộ tàu cá trên, đưa ra khỏi bãi đá ngầm.

Sức khỏe ngư dân Nguyễn Văn Thanh (ngụ phường 6, TP Tuy Hòa, Phú Yên) đã bình phục. Trước đó, chiều tối 15-5, trong khi đang đánh bắt trên vùng biển cách đảo Đá Lát (thuộc quần đảo Trường Sa, Khánh Hòa) 33 hải lý, ông Thanh bị bí tiểu gây đau đớn. Đến 8 giờ ngày 16-5, ông Thanh được đưa vào đảo Đá Lớn và được quân y hải quân kịp thời cứu chữa.

Cũng theo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên, dự kiến đến sáng 18-5, thi thể ngư dân Lê Công Phương (ngụ phường 9, TP Tuy Hòa) sẽ được đưa vào đất liền. Ngày 15-5, trong khi đang đánh bắt trên vùng biển Trường Sa, ngư dân Lê Công Phương bị rơi xuống biển. Khi các ngư dân trên tàu phát hiện, vớt lên thì ông Phương đã tử vong.

T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm