“Hãy gắn bó, đừng bao giờ xa rời nhân dân”

Ông Hồ Nghinh sinh năm 1913 tại xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Lớn lên ông ra Huế học tại Trường Quốc học cùng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Năm 1945, ông tham gia khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng 8. Ông từng là chủ tịch Ủy ban Quân quản TP Đà Nẵng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng... Ông mất năm 2007.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương, cho rằng ông Hồ Nghinh là một lãnh đạo sáng suốt và luôn quan tâm tới thế hệ lãnh đạo trẻ. “Ông thường nhắc chúng tôi dù có làm gì thì cũng phải cần có dân và được dân ủng hộ. Nếu chúng ta có dân thì sẽ có tất cả” - ông Thanh nói. Nhà văn Nguyên Ngọc nhận xét: “Ông luôn lấy thực tiễn đời sống, quyền lợi, hạnh phúc lâu dài của nhân dân làm tiêu chuẩn duy nhất cho những định hướng suy nghĩ và hành động của mình”.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm