Hoa hậu Ngọc Hân góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng

Hoa hậu Ngọc Hân đã phát biểu như trên khi góp ý về chủ đề giới trẻ tại tọa đàm Góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII sáng 25-10. Tọa đàm do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức.

Hoa hậu Ngọc Hân góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng ảnh 1 

Hoa hậu Ngọc Hân trong buổi góp ý về chủ đề giới trẻ tại tọa đàm Góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII sáng 25-10.

Theo hoa hậu Ngọc Hân, giới trẻ ngày nay dễ dàng nổi tiếng quá mặc dù tài năng chưa hẳn đã có. Một phần là do báo chí, truyền hình. “Hân có đứa cháu, khi thấy một số người đẹp trên truyền hình đã bảo mấy cô kia có được học hành gì đâu mà vẫn nổi tiếng. Từ đó cháu bảo không cần học. Hoặc có đài truyền hình hỏi các em bé về Quang Trung, Nguyễn Huệ thì nhận được những câu trả lời rất đáng buồn” - hoa hậu Ngọc Hân nói.

Từ đó Ngọc Hân đặt câu hỏi: Chúng ta đã giáo dục thế hệ trẻ như thế nào? Cách chúng ta đang giáo dục lịch sử như thế nào? “Có nhiều bất cập trong tư duy giáo dục, nhồi nhét, bị động, không khuyến khích sự sáng tạo” - Ngọc Hân nói.

Về chương trình cải cách sách giáo khoa, Ngọc Hân cho rằng chúng ta tốn hàng trăm tỉ đồng cải cách giáo khoa. Tại sao không dành số tiền đó mời chuyên gia nước ngoài tư vấn, giáo dục các thầy cô giáo, những người trực tiếp dạy dỗ con em chúng ta như Nhật Bản đã làm hàng chục năm trước đây?

“Con trẻ hiện vẫn phải học hành nặng nề. Tại sao các phụ huynh có điều kiện thì đều cho con đi học nước ngoài hoặc trường quốc tế” - Ngọc Hân băn khoăn.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Quan hệ Việt Nam - Australia bước sang một chương mới

Quan hệ Việt Nam - Australia bước sang một chương mớiLENS

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese thống nhất nâng cấp quan hệ Việt Nam-Australia lên Đối tác chiến lược toàn diện và trao đổi, nhất trí cùng phối hợp chặt chẽ để thực hiện sáu phương hướng lớn nhằm đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

(PLO)- Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Campuchia nhất trí nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, nhất là kết nối giao thông, làm cơ sở và tạo động lực mới cho việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực khác.