Hội nghị cấp cao APEC 15 bế mạc

Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC đã tham dự phiên họp kín thứ hai, thảo luận về các chủ đề: Hội nhập kinh tế khu vực; cải cách cơ cấu; an ninh con người; cải cách APEC và mở rộng APEC.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết kiến nghị việc nghiên cứu cách thức và phương tiện thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương cần được đặt trên nền tảng cơ bản của APEC là hỗ trợ Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và mục tiêu Bogor về tự do hóa và tạo thuận lợi thương mại đầu tư, đồng thời APEC cần ưu tiên thực hiện các mục tiêu cơ bản này trước khi đi sâu vào các sáng kiến hội nhập khu vực khác.

Về vấn đề an ninh con người, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đề nghị các sáng kiến của APEC về chống khủng bố cần đi kèm các chương trình hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực để bảo đảm các nền kinh tế thành viên tham gia đầy đủ và hiệu quả. Về phòng chống thiên tai và dịch bệnh, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đề nghị tăng cường chia sẻ thông tin, đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân.

Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC đã thông qua Tuyên bố chung về các vấn đề thảo luận tại hội nghị như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng và phát triển sạch, vòng đàm phán Doha, hội nhập kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường an ninh con người, củng cố APEC. Hội nghị cấp cao APEC lần tới sẽ được tổ chức tại thủ đô Lima của Peru vào năm 2008.

Hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam đã rời Hà Nội thăm chính thức Liên bang Nga, Cộng hòa Czech và Ba Lan. Chuyến thăm lần này nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Cộng hòa Czech và Ba Lan; trao đổi biện pháp cụ thể hóa các nội dung hợp tác kinh tế, bàn phương hướng nâng cao hiệu quả hợp tác nhiều mặt; trao đổi biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam làm ăn sinh sống tại các nước này.

LL (Theo trang web Chính phủ, VOV)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm