Hội nghị nữ giới Phật giáo: Thông qua nội dung Bản Tuyên bố chung

Tại hội nghị, hơn 2.000 đại biểu tham dự, trong đó có 400 đại biểu quốc tế đến từ 37 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tập trung thảo luận sâu sắc chủ đề “Nữ giới Phật giáo lỗi lạc” nhằm tôn vinh thành tựu của ni giới và nữ Phật tử ở khắp các châu lục. Hội nghị cũng đưa ra những đề xuất cụ thể, tạo điều kiện cho nữ Phật tử có thêm cơ hội phát huy trí tuệ và khả năng đóng góp cho đạo pháp và dân tộc, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp theo giáo lý của đức Phật là hòa bình, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng tiến bộ. Các đại biểu còn nêu lên những vấn đề bức xúc của xã hội hiện nay như sự tàn phá môi trường, nạn ô nhiễm mang tính toàn cầu, nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em…

Nữ giới Phật giáo thế giới sẽ tiếp tục hoàn thiện các mục tiêu phát triển lâu dài mà Liên Hiệp Quốc đã công nhận năm 2000 như nỗ lực chống nghèo đói; tăng cường sự bình đẳng giới tính và quyền lợi phụ nữ; làm giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ em, cải thiện sức khỏe các bà mẹ…

CX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm