Hủy hơn 100 vụ án do lỗi của hội đồng xét xử

Các lỗi chủ yếu gồm: xác định thiếu người tham gia tố tụng, thu thập chứng cứ không đầy đủ hoặc không đúng quy định pháp luật, xác định sai tư cách đương sự, bỏ sót yêu cầu của đương sự...

“Với những thẩm phán có án bị hủy nhiều do lỗi chủ quan, hết nhiệm kỳ, hội đồng tuyển chọn thống nhất chưa đề nghị tái bổ nhiệm, dành thời gian để thẩm phán kiểm điểm, rút kinh nghiệm, học tập nâng cao kỹ năng xét xử” - Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Sơn nói.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP Phí Thái Bình báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng năm 2009. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, số lượng vụ việc khiếu nại, tố cáo giảm nhưng tính chất phức tạp ngày càng tăng. Hiện toàn thành phố còn đến 163 vụ việc tồn đọng chưa được giải quyết. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi gần 6 tỉ đồng, hơn 71.000 m2 đất, trả cho dân gần 400 triệu đồng và 180 m2 đất...

Theo ông Bình, năm tới Hà Nội sẽ củng cố bộ máy, cán bộ của cơ quan phòng, chống tham nhũng và xử lý nghiêm những vi phạm pháp luật về tham nhũng, lãng phí, thực hiện nghiêm chế độ kê khai tài sản của cán bộ, công chức... Ngoài ra sẽ điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan đến khiếu nại của dân, nhất là lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng.

THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm