Kết quả nhân sự khóa X

Ngày 17-10, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2015-2020, đại hội đã công bố kết quả bầu nhân sự nhiệm kỳ mới. Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X gồm 69 ủy viên (xin xem danh sách đầy đủ trên phapluattp.vn), 15 ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, bốn phó bí thư Thành ủy, Ủy ban kiểm tra Thành ủy và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Đoàn đại biểu Đảng bộ TP.HCM đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 45 người đã ra mắt đại hội.

Thành ủy viên trẻ nhất sinh năm 1979

Bốn phó bí thư Thành ủy gồm các ông, bà: Võ Văn Thưởng, Nguyễn Thành Phong, Nguyễn Thị Quyết Tâm,  Tất Thành Cang . Trong phiên họp đầu tiên của Ban Thường vụ Thành ủy khóa X đã thống nhất cử ông Võ Văn Thưởng giữ nhiệm vụ phó bí thư Thường trực Thành ủy TP khóa X.

Trong số bốn vị phó bí thư khóa mới chỉ có ông Tất Thành Cang là người lần đầu tiên được bầu vào chức vụ này. Ba người còn lại là ông Võ Văn Thưởng, Nguyễn Thành Phong và bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đã giữ cương vị này ở khóa trước.

Đối với 69 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa mới, tại buổi họp báo ngay sau đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Văn Thưởng cho biết có 15 đại biểu nữ (chiếm 21%, vượt chỉ tiêu của Bộ Chính trị đề ra), tám đại biểu dưới 40 tuổi (chiếm hơn 11%, so với đầu nhiệm kỳ IX tăng thêm năm người, vượt yêu cầu của Bộ Chính trị đề ra). Trong đó trẻ nhất là ông Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1979, đang là bí thư Thành đoàn TP.HCM).

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa X gồm 13 người. Ông Trần Vĩnh Tuyến được bầu giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

  Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X ra mắt đại hội. Trong ảnh: Hàng đầu tiên là bốn phó bí thư Thành ủy, từ trái qua: Ông Tất Thành Cang, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, ông Võ Văn Thưởng và ông Nguyễn Thành Phong. Ảnh: ĐH

Vì sao chưa bầu bí thư Thành ủy khóa mới?

Tại đại hội lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM chưa bầu bí thư Thành ủy khóa X. Ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tiếp tục chỉ đạo Thành ủy TP.HCM. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, điều hành hoạt động của Thành ủy TP.HCM.

Lý giải về điều này, tại cuộc họp báo trưa cùng ngày, ông Võ Văn Thưởng cho biết theo quy định việc giới thiệu nhân sự bầu chức danh bí thư Thành ủy thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị. TP.HCM là đô thị đặc biệt, một trung tâm kinh tế lớn của vùng và cả nước, có vị trí chính trị rất quan trọng của cả nước, việc chuẩn bị nhân sự bí thư Thành ủy gắn với công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị khóa XII của Đảng. “Việc để sau Đại hội XII phân công đồng chí ủy viên Bộ Chính trị làm bí thư Thành ủy là đúng quy định, quy trình công tác nhân sự của Đảng” - ông Thưởng nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm