Khánh thành di tích Khu ủy Sài Gòn - Gia Định

Công trình có diện tích gần 14.500 m2 với 12 hạng mục như phòng trưng bày, hầm tiếp gia đình, hầm hội họp, hầm cứu thương, hầm làm việc và hầm bí mật của ông Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, Trần Bạch Đằng… trong các năm 1969, 1970. Tổng kinh phí đầu tư cho giai đoạn này trên 17,7 tỉ đồng, trong đó có 9 tỉ đồng do Thành đoàn TP.HCM quyên góp ủng hộ. Giai đoạn 2 gồm các hạng mục phụ trợ đang được triển khai với kinh phí dự kiến trên 6 tỉ đồng.

Dịp này, ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP.HCM, phát biểu nói lên lòng tri ân đối với đồng bào, chiến sĩ xã Tân Phú Tây và Thành An đã hy sinh, đùm bọc, che chở, bảo vệ các lãnh đạo, cán bộ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định trong cuộc chiến tranh ác liệt giải phóng dân tộc.

Tại đây, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, Thành đoàn TP.HCM, Hội Phụ nữ TP.HCM đã hỗ trợ tỉnh Bến Tre 800 triệu đồng xây nhà tình nghĩa.

PLH.HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm