Không chấp nhận “mặc cả” khi luân chuyển cán bộ

Theo Tổng Bí thư, việc luân chuyển cán bộ là cần thiết để thử thách và rèn luyện cán bộ, do vậy không thể chấp nhận chuyện “mặc cả” khi luân chuyển. Tổng Bí thư nhận xét vẫn còn hiện tượng chưa kiên quyết và thiếu cơ chế có hiệu lực để sắp xếp, bố trí lại cán bộ, hầu như chỉ khi cán bộ bị kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật mới thay thế được.

Tổng Bí thư cho rằng việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế giám sát đối với hoạt động của Đảng, nhà nước, cán bộ đảng viên là vấn đề cần phải quan tâm trong thời gian tới. Tổng Bí thư đề nghị Ban Tổ chức trung ương cần nghiên cứu sâu hơn chủ trương kết nạp đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân.

T.HOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm