Ký quyết định về đặc xá năm 2011

Ngoài các điều kiện về việc chấp hành nội quy trại giam, xếp loại cải tạo từ khá trở lên, đã chấp hành án phạt tù ít nhất là 1/3 thời gian đối với hình phạt tù có thời hạn và ít nhất là 14 năm đối với tù chung thân… người được xem xét đặc xá phải chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường thiệt hại, án phí hoặc nghĩa vụ dân sự khác. Riêng những phạm nhân không bị kết án về các tội phạm về tham nhũng, đã 70 tuổi trở lên hoặc trên 60 tuổi nhưng thường xuyên ốm đau hoặc người đang mắc bệnh hiểm nghèo mà bản thân người đó và gia đình không còn khả năng thực hiện hình phạt bổ sung cũng được xem xét.

Thời gian đã chấp hành án phạt tù để xét đặc xá tính đến ngày 31-8-2011.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng đã ký quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2011, gồm 10 thành viên, do Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng làm chủ tịch.

K.TÚ (Theo TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm