Làm chưa tốt chứ không phải do mức phạt thấp

Ông Hùng cũng cho rằng việc hai Bộ trưởng (bộ trưởng Bộ Công Thương và bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) nói nguyên nhân xảy ra hàng giả do chế tài xử phạt còn nhẹ là chưa thật đầy đủ. Vì Luật Xử lý vi phạm hành chính đã quy định mức phạt tới 2 tỉ đồng là rất cao. “Cái chính chúng ta làm chưa tốt, bây giờ tích cực làm tốt hơn. Bởi bên cạnh mức xử phạt bằng tiền còn có chế tài đi theo là khắc phục, bồi thường thiệt hại” - ông Hùng nhấn mạnh.

THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm