Lạm phát sáu tháng cuối năm khó lường

Giá cả thực phẩm hai tuần qua tăng đột biến, nguồn nguyên liệu nông sản đang thiếu trầm trọng và thương nhân Trung Quốc vào tận nơi vét hàng khiến doanh nghiệp (DN) trong nước bất lực là những vấn đề Bộ NN&PTNT đưa ra và đề xuất giải pháp tại đây.

Cùng ngày, Cục Chế biến thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối (Bộ NN&PTNT) đã có công văn khẩn yêu cầu các địa phương quản lý chặt chẽ việc xuất khẩu lương thực, thực phẩm. Cục yêu cầu Hà Nội và TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh chương trình bình ổn giá, chỉ đạo ký kết thu mua hàng bình ổn đến tận chân hàng. Ngoài ra, việc tổ chức mạng lưới bán hàng bình ổn cần tăng số điểm bán hàng lưu động tại các nơi tập trung đông dân cư và khu công nghiệp...

Cùng ngày, Học viện Tài chính và Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) tổ chức hội thảo khoa học Diễn biến thị trường sáu tháng đầu năm và dự báo sáu tháng cuối năm 2011. Các chuyên gia tham dự đều nhận định nửa đầu năm 2011 tình hình kinh tế VN gặp nhiều khó khăn.

Về yếu tố khách quan gây lạm phát cao, ông Nguyễn Lộc An, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, cho rằng có thể kể đến việc giá cả nhiều loại hàng hóa nguyên nhiên vật liệu chủ chốt trên thị trường thế giới tăng cao; sức hút từ thị trường các nước lân cận khiến nhiều mặt hàng nông sản bị thu gom và xuất khẩu qua biên giới... Một chuyên gia Bộ Tài chính cũng cho rằng lạm phát xuất phát từ vài nguyên nhân khách quan, như tác động từ “tâm lý bầy đàn” của người dân và sự cạnh tranh của DN nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc.

Về các nguyên nhân chủ quan gây lạm phát, các chuyên gia nói đến việc điều chỉnh tăng giá một số mặt hàng trọng yếu (điện, than, lương tối thiểu); cung tiền chưa giảm; lãi suất ngân hàng tăng cao gây khó khăn lớn cho DN và làm tăng giá hàng hóa…

Tình hình sáu tháng cuối năm, theo dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường. Các chuyên gia tiếp tục khuyến nghị biện pháp để ứng phó lúc này là thực hiện quyết liệt chính sách tiền tệ thắt chặt, chính sách tài khóa thắt chặt và kiểm tra, kiểm soát thị trường theo tinh thần của Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ.

TRÀ PHƯƠNG - HOÀNG THƯ

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Quan hệ Việt Nam - Australia bước sang một chương mới

Quan hệ Việt Nam - Australia bước sang một chương mớiLENS

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese thống nhất nâng cấp quan hệ Việt Nam-Australia lên Đối tác chiến lược toàn diện và trao đổi, nhất trí cùng phối hợp chặt chẽ để thực hiện sáu phương hướng lớn nhằm đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

(PLO)- Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Campuchia nhất trí nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, nhất là kết nối giao thông, làm cơ sở và tạo động lực mới cho việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực khác.