Làm tốt việc lựa chọn nhân sự vào cơ quan lãnh đạo của Đảng

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng cùng với công tác văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp đã và đang được triển khai tích cực, công tác nhân sự cũng bắt đầu được tiến hành và hết sức chú trọng bởi đây là vấn đề có tính quyết định. Theo Tổng Bí thư, tinh thần của những người cộng sản là đặt lợi ích của Đảng, của đất nước lên trên hết; có phẩm chất, năng lực và quan hệ tốt với dân. Do vậy, công tác nhân sự phải cố gắng không để lọt vào cơ quan lãnh đạo của Đảng cả ở cấp trung ương và địa phương những người mắc một trong các khuyết điểm như tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm…

Tổng Bí thư yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương phải nắm chắc các yêu cầu, tiêu chuẩn, quy trình, cách làm… công tác nhân sự. “Mỗi tỉnh, thành, ngành có làm tốt thì trung ương sẽ làm tốt” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

(Theo TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm