Mở rộng hợp tác quốc tế vì nạn nhân chất độc da cam

Đặc biệt, hội đã tham gia phái đoàn vận động đấu tranh bảo vệ công lý cho NNCĐDC tại Mỹ, trực tiếp gặp gỡ, chia sẻ nỗi đau da cam với nhân dân Mỹ ở các TP lớn như Washington DC, New York, Chicago…

Hội cũng hợp tác với Tổ chức Chữ thập xanh (Thụy Sĩ) để điều trị phục hồi chức năng NNCĐDC; kêu gọi nguồn tài trợ của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Đông-Tây hội ngộ trị giá hơn 250.000 USD để đầu tư xây dựng cơ sở bảo trợ NNCĐDC tại xã Hòa Nhơn.

Với sự hợp tác từ Ford Foundation, Hội đã xây dựng mạng lưới các chương trình hỗ trợ NNCĐDC ở tuyến quận, huyện với tổng giá trị gần 750.000 USD.

H.CHÂU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm