Mỗi người dân đã biết sống vì cộng đồng

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân tặng hoa công nhân Võ Sơn Trường - gương điển hình tiêu biểu phong trào thi đua yêu nước TP năm 2007.
Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân tặng hoa công nhân Võ Sơn Trường - gương điển hình tiêu biểu phong trào thi đua yêu nước TP năm 2007.

Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP kiêm Chủ tịch Hội đồng Thi đua và Khen thưởng TPHCM, đã khẳng định điều này tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2007, tổ chức sáng 18-3.

Dù đến từ các ngành, lĩnh vực khác nhau, song cả 6 gương điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của TP giao lưu tại hội nghị đều có chung tinh thần vượt khó, vươn lên trong cuộc sống, sống vì mọi người.

Đó là ông Võ Sơn Trường, người công nhân luôn gắn bó với những dòng kênh; bà Lê Thị Dâu, điều dưỡng viên, hết lòng chăm sóc bệnh nhân AIDS; ông Trịnh Minh Tân, người nông dân vượt khó, cải thiện cuộc sống nhờ kỹ thuật trồng cây kiểng, bonsai và hỗ trợ vốn, chia sẻ kinh nghiệm với cộng đồng; bà Trương Tử Muối, một điển hình về công tác tư vấn pháp luật miễn phí cho cộng đồng người Hoa; ông Huỳnh Gia Giang, Phó Chủ tịch UBND P.2, Q.3 và ông Lê Xuân Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Bình.

“Nhìn thấy những dòng kênh, đường phố sạch đẹp, tôi thấy mình có ích cho xã hội”. Câu nói thật lòng của người công nhân vệ sinh Võ Sơn Trường đã nhận được nhiều tiếng vỗ tay thay cho lời cảm ơn từ mọi người. “Điều gì khiến anh trăn trở nhất khi TP thực hiện nếp sống văn minh đô thị?”.

Như hỏi trúng điều bức xúc, ông Trường cho biết điều ông lo nhất là người dân sống xung quanh khu vực ô nhiễm vẫn chưa nói “không” với ô nhiễm. Tình trạng xả rác xuống dòng kênh không giảm mà ngày càng gia tăng. “Do đó, tôi và anh em công nhân vệ sinh mong mỏi các hộ dân xung quanh khu vực kênh rạch có ý thức hơn. Đừng để con cháu phải gánh lấy hậu quả về môi trường do mình để lại!”- ông Trường nói.

“Năm 2008, TP phải đối phó với nhiều thách thức, như giá cả tăng, lạm phát tăng, tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, do vậy, các ngành các cấp cần đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn cách mạng mới”.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân nhấn mạnh khi phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2008, với 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2008, đạt mức tăng trưởng kinh tế trên 13%; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thi đua thực hiện nếp sống văn minh đô thị...

Năm nhiệm vụ thi đua của CNVC-LĐ TPHCM

Hưởng ứng lời phát động phong trào thi đua yêu nước của Chủ tịch Lê Hoàng Quân, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, nêu quyết tâm của CNVC-LĐ và các cấp CĐ TPHCM bằng 5 nhiệm vụ thi đua thiết thực. Một là, tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Hai là, tham gia với chính quyền xây dựng chương trình hành động, vận động CBCNVC-LĐ thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị.

Ba là, chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVC-LĐ.

Bốn là, tập trung triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân.

Năm là, vận động CNVC-LĐ tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

MINH NAM - (Theo NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm