Một xã có 14 cán bộ bị kỷ luật

Theo đó, ba lãnh đạo xã bị kỷ luật cảnh cáo là bí thư Đảng ủy xã, chủ tịch và phó chủ tịch UBND xã; ba người khác gồm chủ tịch HĐND, chỉ huy trưởng quân sự và nguyên bí thư đảng ủy xã bị kỷ luật khiển trách.

Liên quan đến những sai phạm này, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Bảo cũng ra quyết định kỷ luật cảnh cáo, khiển trách tám người khác, gồm cán bộ địa chính cùng một số bí thư chi bộ, trưởng thôn. Được biết từ năm 1995 đến nay, lợi dụng cương vị được giao, các cán bộ xã Hùng Tiến đã giao đất trái thẩm quyền, ký hợp đồng thuê đất nông nghiệp không đúng thẩm quyền, thu tiền của công dân trước khi có quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

K.LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm