Mỹ hỗ trợ 34 triệu USD khử độc dioxin ở sân bay Đà Nẵng

Tại đây, ông Ngô Quang Xuân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, cho biết đã phát hiện 28 điểm nóng nhiễm chất độc dioxin ở nước ta, trong đó bị ảnh hưởng nặng nhất là ba sân bay: Đà Nẵng, Biên Hòa (Đồng Nai) và Phù Cát (Bình Định). Cũng theo ông Xuân, nhóm đã vận động được 34 triệu USD từ phía Mỹ để khử độc dioxin ở sân bay Đà Nẵng. Nhóm cũng đang khảo sát vùng nhiễm độc tại hai sân bay còn lại. Ngoài ra, dự kiến ngày 7-4, tại TP.HCM, nhóm sẽ tổ chức chương trình ca nhạc gây quỹ từ thiện “Vì tương lai tươi sáng”. Ngày 8-4, tổ chức các cuộc đối thoại với phía Mỹ và thăm các nạn nhân nhiễm chất độc da cam gần sân bay Biên Hòa.

Sáng 31-3, trong buổi gặp gỡ lãnh đạo TP Đà Nẵng, ông Jack Gerald Devine, Trưởng đoàn cựu chiến binh Hoa Kỳ tham chiến ở Việt Nam, đã thông báo về quá trình thực hiện “Chương trình sáng kiến cựu chiến binh” nhằm cung cấp thông tin về bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh. Đoàn cựu binh Hoa Kỳ cũng cho biết họ đang tích cực ủng hộ đơn kiện của nạn nhân dioxin Việt Nam bằng cách tiếp tục vận động công luận đòi hỏi Chính phủ và các công ty hóa chất Hoa Kỳ bồi thường cho các nạn nhân.

V.THỊNH - L.PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm