Nâng mức chuẩn trợ cấp cho người có công

Theo đó, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 876.000 đồng (thay vì mức 770.000 đồng như hiện nay). Chính phủ cũng quy định kèm theo mức trợ cấp cho từng đối tượng.

Cụ thể: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 diện thoát ly là 979.000 đồng, không thoát ly là 1.662.000 đồng; trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 từ trần là 1.468.000 đồng; trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân liệt sĩ là 1.565.000 đồng; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 735.000 đồng; trợ cấp một lần khi báo tử liệt sĩ bằng 20 lần mức chuẩn... Bảo hiểm y tế bằng 4,5% tiền lương tối thiểu chung và mức mai táng phí thì theo quy định của BHXH.

Đ.LIÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm