Nên nghiên cứu khoa học theo đặt hàng

Đại biểu (ĐB) Đoàn Nguyễn Thùy Trang (TP.HCM) cho rằng dự thảo sửa đổi Luật Khoa học và công nghệ cần giải quyết bài toán cho thị trường khoa học công nghệ, nên “trọng cầu” chứ đừng “trọng cung” như hiện nay. Nên để cho các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu đến đặt hàng rồi các nhà khoa học mới nhận đề tài để nghiên cứu. ĐB Đỗ Văn Vẻ (Thái Bình) cũng cho rằng: “Nhiều đề tài nghiên cứu không sát với thực tế nên không đi vào cuộc sống được”.

Nhiều ĐB cho rằng cơ chế tài chính hiện tại là điểm gây tắc nghẽn cho hoạt động khoa học, cần được sửa. ĐB Hoàng Thị Tố Nga (Nam Định) cho rằng cần làm rõ chính sách đãi ngộ nhân tài, nhà khoa học. “Không thể quy định khẩu hiệu như trong dự thảo về cơ chế đãi ngộ. Ta nên có những chính sách cụ thể để thu hút nhà khoa học đến Việt Nam, ví dụ trả lương gấp ba lần nhà khoa học trong nước, cấp nhà cho chuyên gia ở… Ngoài ra cần xem lại quy trình cấp kinh phí chứ như hiện nay cả năm trời mới cấp, khi nhận kinh phí thì đã… hết hứng làm”.

Q.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm