Nghiên cứu ý nghĩa lịch sử thời kỳ Bác Hồ ở Tuyên Quang

nhân kỷ niệm 65 năm ngày Người trở lại Tuyên Quang (2-4-1947   2-4-2012) lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Ngày 2-4-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về làng Sảo (xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) làm việc và lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp. Theo chỉ đạo của Người, đã có 11 bộ (trong tổng số 12 bộ lúc bấy giờ) và 65 cơ quan trung ương đặt trụ sở làm việc tại tỉnh Tuyên Quang. Trong kháng chiến chống Pháp, Người đã ở Tuyên Quang gần năm năm, tại hơn 20 địa điểm khác nhau.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung làm rõ nội dung, vai trò và ý nghĩa lịch sử của các sự kiện liên quan tới Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tuyên Quang giai đoạn tiền khởi nghĩa trước Cách mạng tháng 8 năm 1945 và giai đoạn kháng chiến chống Pháp 1947-1954. Hội thảo cũng làm rõ tư tưởng, chiến lược của Trung ương Đảng, Bác Hồ về xây dựng căn cứ địa cách mạng, xây dựng an toàn khu trung ương - cơ sở dẫn đến chiến thắng Điện Biên Phủ 1954.

AX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm