Nhiều vụ thẩm tra, xác minh sơ sài

Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào, năm nay số lượng vụ khiếu nại, tố cáo giảm so với năm 2006 nhưng vẫn còn nhiều vụ phức tạp. Số vụ khiếu kiện đông người tăng, thường tập trung ở Hà Nội và TP.HCM. Thái độ của nhiều trường hợp đi khiếu kiện rất gay gắt, bức xúc và cực đoan. Đến hết tháng 9, các ngành, các cấp đã tiếp hơn 240.000 lượt công dân khiếu nại, tố cáo. Các tỉnh có số lượng người khiếu nại, tố cáo nhiều là Hà Nội hơn 22.000 người, Thanh Hóa hơn 8.000 người, An Giang hơn 7.000 người, Đồng Nai hơn 7.000 người...

Báo cáo của Thanh tra Chính phủ cho hay qua số lượng đơn được nghiên cứu, giải quyết, có 21% đơn khiếu nại đúng, 54% đơn khiếu nại sai, 25% đơn có cả điểm đúng lẫn điểm sai. Đối với tố cáo, có 25% đơn tố cáo đúng, 39% đơn tố cáo sai, 36% đơn có điểm đúng lẫn điểm sai. Thanh tra Chính phủ đã phát hiện nhiều vi phạm, thiếu sót của cơ quan quản lý nhà nước. Hơn 80% số vụ việc khiếu nại, tố cáo tập trung ở lĩnh vực đất đai. Chủ tịch UBND, thủ trưởng một số ngành còn né tránh tiếp dân, đối thoại với dân. Một số trường hợp còn lúng túng trong xác định thẩm quyền giải quyết. Nhiều vụ việc thẩm tra, xác minh còn sơ xài, kết luận thiếu chính xác, áp dụng pháp luật cứng nhắc...

Viện trưởng VKSND tối cao Trần Quốc Vượng thì thừa nhận còn tình trạng bỏ lọt tội phạm, tiến độ điều tra một số vụ án còn kéo dài, chất lượng điều tra, kiểm sát điều tra chưa cao. Năm 2007, VKS trả hồ sơ cho cơ quan điều tra để điều tra bổ sung hơn 3.400 vụ, tòa án trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung gần 2.900 vụ. Năm 2007, có 44 bị cáo bị VKS truy tố nhưng tòa án tuyên vô tội. Sự phối hợp giữa VKS với các cơ quan liên quan trong điều tra, khởi tố nhiều vụ án tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu. Một số kiểm sát viên không nắm chắc hồ sơ vụ án, không nắm vững luật khi tranh luận tại các phiên tòa.

Theo Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình, tiến độ giải quyết các vụ việc dân sự và các vụ án hành chính chưa nhanh. Còn có tòa án địa phương để một số vụ án quá thời hạn xét xử theo quy định. Các bản án, quyết định của tòa án bị hủy, sửa tuy giảm nhưng giảm chưa nhiều, nhất là các vụ việc về lao động, hành chính... Trong năm qua đã phát hiện một trường hợp kết án oan người vô tội (xét xử sơ thẩm từ năm 2004). Tỷ lệ án dân sự bị hủy cao hơn năm trước.

Các báo cáo trên sẽ tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện trước khi trình Quốc hội thảo luận tại kỳ họp tới.

LÊ KIÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm