Ninh Thuận: Khiển trách ba phó chủ tịch huyện Bác Ái

Nguyên do, trong thời gian từ tháng 6-2006 đến 7-2011, cả ba ông là chủ tịch, thành viên Hội đồng Bồi thường dự án hồ Sông Cái của huyện đã thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra dẫn đến các cán bộ, nhân viên giúp việc lập hồ sơ áp giá bồi thường, giải phóng mặt bằng trái quy định, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước. Chủ tịch tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan xem xét kiểm điểm, xử lý kỷ luật các cán bộ, nhân viên sai phạm trong công tác đo đạc, thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt kinh phí bồi thường.

Liên quan đến sai phạm trên, cơ quan điều tra đã khởi tố năm bị can, trong đó có hai bị can bị truy tố, lãnh án 17 năm tù về tội cố ý làm trái vì lập trên 20 hồ sơ trái quy định gây thiệt hại trên 2 tỉ đồng. Dự án hồ Sông Cái thuộc dự án thủy lợi Tân Mỹ có tổng kinh phí trên 3.800 tỉ đồng, kinh phí bồi thường trên 36 tỉ đồng với 145 hộ dân phải di dời ra khỏi lòng hồ.

MINH TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm