Ông Phạm Quang Nghị sẽ phụ trách Đảng bộ TP Hà Nội

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI, BCH đã bầu ra 16 người vào Ban Thường vụ Thành ủy khóa mới và bốn phó bí thư. Riêng chức danh bí thư Thành ủy Hà Nội vẫn để khuyết, sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Bộ Chính trị sẽ phân công một ủy viên Bộ Chính trị về đảm nhiệm.

Trong thời gian khuyết vị trí bí thư, “theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Phạm Quang Nghị sẽ phụ trách Đảng bộ TP Hà Nội giống trường hợp ông Lê Thanh Hải phụ trách Đảng bộ TP.HCM. Còn điều hành Đảng bộ TP Hà Nội do tập thể Thường trực Thành ủy khóa XVI vừa được bầu ra đảm nhiệm. Trong đó, bà Ngô Thị Thanh Hằng được phân công làm phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội sẽ điều hành công việc của Thành ủy Hà Nội” - ông Phong nói.

 
Ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, sẽ tiếp tục phụ trách Đảng bộ TP Hà Nội. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Bà Hằng sinh năm 1960 (trình độ thạc sĩ kinh tế, cử nhân luật, cử nhân chính trị), trước đó bà là phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội từ tháng 1-2015. Ba phó bí thư Thành ủy còn lại gồm: Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (sinh năm 1961, trình độ cử nhân ngữ văn, luật, cao cấp chính trị, đang là phó bí thư, chủ tịch HĐND TP Hà Nội), ông Nguyễn Đức Chung (sinh năm 1967, trình độ tiến sĩ luật, cao cấp chính trị, bí thư Đảng ủy, thiếu tướng, giám đốc Công an TP Hà Nội, đại biểu Quốc hội) và ông Đào Đức Toàn (sinh năm 1962, thạc sĩ quản trị kinh doanh, cao cấp chính trị, trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội).

Ông Phong cũng cho hay tỉ lệ cán bộ trẻ theo quy định là 10%, Hà Nội đã chuẩn bị xấp xỉ mức này. “Tuy nhiên, kết quả đại hội bầu chỉ được một đại biểu trẻ dưới 40 tuổi là ông Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1979), Bí thư Thành đoàn Hà Nội” - ông Phong nói.

Cũng theo ông Phong, đại hội đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gồm 57 đại biểu chính thức và năm đại biểu dự khuyết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm