BÍ THƯ THÀNH ỦY TP.HCM LÊ THANH HẢI

Phải ngăn chặn tâm lý ‘giấu bệnh’ trong cấp ủy, đảng viên

Mỗi cấp ủy, đảng viên phải thường xuyên tự soi rọi, tự điều chỉnh suy nghĩ và hành động của mình theo đúng đường lối, chủ trương, nguyên tắc của Đảng, thật thà tự phê bình, thẳng thắn phê bình, cầu thị tiếp thu phê bình và kiên trì khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm”. Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải đã yêu cầu như thế tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020 vào sáng 5-8. Đại hội có sự tham dự của 298 đảng viên chính thức, đại diện cho hơn 7.000 đảng viên sinh hoạt tại 72 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ khối.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải (giữa) trao đổi với các đại biểu tại đại hội. Ảnh: TÁ LÂM

Theo ông Lê Thanh Hải, trong năm năm qua Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TP đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong việc xây dựng Đảng bộ trong sạch và vững mạnh, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện. Tuy nhiên, ông Hải cũng chỉ ra những điểm còn hạn chế và yếu kém như tự phê bình và phê bình trong cấp ủy, chi bộ ở một số đơn vị vẫn còn hạn chế; chưa phát hiện, ngăn ngừa vi phạm đối với đảng viên trong cơ sở Đảng của mình… Đặc biệt, tinh thần trách nhiệm và phong cách phục vụ nhân dân của một số bộ phận cán bộ còn yếu kém, trách nhiệm của người đứng đầu còn thấp… “Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với nhân dân và cái gì có lợi cho dân phải hết sức làm, còn cái gì hại cho dân phải hết sức tránh” - ông Hải nhấn mạnh.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 27 người. Ông Dương Công Khanh tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM.

Cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TP.HCM lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 21 người. Ông Đỗ Đức Thiện, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2010-2015, được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy khối nhiệm kỳ mới.

Sáng cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở GTVT TP.HCM lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020 cũng đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 23 người. Ông Nguyễn Thành Chung, Bí thư Đảng ủy Sở GTVT nhiệm kỳ 2010-2015, tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới.

Cũng trong ngày, Đảng bộ Sở GD&ĐT TP.HCM đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020 cũng đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GD&ĐT TP nhiệm kỳ mới gồm 21 người. Ông Lê Hồng Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2010-2015, được bầu làm Bí thư Đảng ủy Sở nhiệm kỳ mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm