Phải tạo điều kiện khám, chữa bệnh tốt nhất cho dân

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã nêu một số yếu kém của ngành y tế như chậm đổi mới, chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu. Bên cạnh đó, năng lực sản xuất và cung ứng thuốc của ngành y tế còn yếu, giá thuốc chữa bệnh còn cao, những vi phạm đạo đức nghề nghiệp của một số cán bộ y tế chậm được khắc phục...

Từ nay đến năm 2010, Tổng Bí thư yêu cầu Bộ Y tế phải hoàn thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân; triển khai mạnh mẽ các biện pháp vệ sinh, an toàn thực phẩm, đồng thời nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và khống chế dịch bệnh. Tổng Bí thư cũng chỉ đạo ngành y tế phải tổ chức chăm sóc thật tốt sức khỏe nhân dân, trước hết là cho những người nghèo, đối tượng chính sách...

Tổng Bí thư cũng nhắc nhở ngành y phải chú trọng công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động và trách nhiệm của cán bộ, nhân viên y tế; khắc phục những biểu hiện tiêu cực.

TỐ NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm