Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: Tập trung chăm lo Tết cho người nghèo

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh ghi nhận và biểu dương những kết quả kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành trong vùng đã đạt được trong năm 2012, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của chính quyền các tỉnh, thành và các thành viên Ban chỉ đạo Tây Nam bộ trong việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: Tập trung chăm lo Tết cho người nghèo ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu chăm lo Tết cho người nghèo và đảm bảo người người có tết và nhà nhà có tết. Ảnh: GIA TUỆ

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng kết quả tăng trưởng kinh tế của toàn vùng đạt gần 10%, cao hơn nhiều so bình quân chung của cả nước; thu nhập bình quân đầu người của toàn vùng trong năm 2012 tăng hơn 5,3 triệu đồng so với năm 2011. Tuy nhiên, ở vùng Tây Nam bộ vẫn còn những khó khăn, hạn chế như sản xuất kinh tế còn chưa bền vững, hiện tượng được mùa mất giá có xu hướng lập đi lập lại. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn chậm, mặc dù đây là vấn đề rất quan trọng. Một số cơ chế, chính sách chậm triển khai hoặc chưa phù hợp với thực tiễn. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng về giao thông còn bất cập. Công tác phối kết hợp giữa các bộ, ngành và giữa bộ, ngành với địa phương vẫn còn chậm, chưa chủ động… từ đó những tiềm năng của vùng chưa phát huy hết.

Trong năm 2013, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu tập trung vào những công tác trọng tâm như tập trung phát triển công nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất để tiêu thụ sản phẩm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; gắn việc phát triển kinh tế - xã hôin với phát triển nông nghiệp, nông dân nông thôn và nông thôn mới.  “Tập trung, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là chăm lo Tết cho người nghèo và đảm bảo người người có tết và nhà nhà có tết” – Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: Tập trung chăm lo Tết cho người nghèo ảnh 2

Sản lượng lúa gạo ở vùng Tây Nam bộ năm 2012 chiếm phân nửa sản lượng cả nước (ảnh: thu hoạch lúa đông xuân ở Hậu Giang). Ảnh: GIA TUỆ

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, năm 2012 tốc độ tăng trưởng GDP của toàn vùng Tây Nam Bộ đạt mức 9,98%, thu nhập bình quân đầu người đạt 32,3 triệu đồng, sản xuất lúa đạt tổng sản lượng 24,3 triệu tấn (cao nhất trong các năm vừa qua), sản lượng thủy sản đạt 3,36 triệu tấn (chiếm 58% cả nước), sản xuất công nghiệp đạt hơn 157.000 tỉ đồng (tăng 15% so với năm 2011)…

Trong năm 2013, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ tập trung nghiên cứu, đề xuất các chính sách đặc thù cho vùng, xây dựng và trình chính phủ đề án liên kết vùng về phát triển sản xuất, tiêu thụ lúa gạo, trái cây, thủy sản và đào tạo nghề cho nông dân; xây dựng cơ chế phát triển đảo Phú Quốc theo chỉ đạo của chính phủ…

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Quan hệ Việt Nam - Australia bước sang một chương mới

Quan hệ Việt Nam - Australia bước sang một chương mớiLENS

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese thống nhất nâng cấp quan hệ Việt Nam-Australia lên Đối tác chiến lược toàn diện và trao đổi, nhất trí cùng phối hợp chặt chẽ để thực hiện sáu phương hướng lớn nhằm đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

(PLO)- Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Campuchia nhất trí nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, nhất là kết nối giao thông, làm cơ sở và tạo động lực mới cho việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực khác.