CÔNG AN TP.HCM:

Phòng CSĐT tội phạm ma túy và đội hình sự đặc nhiệm được trao tặng huân chương Chiến công

Tập thể PC17 đã có thành tích xuất sắc trong chuyên án H607, chuyên án 597C, triệt phá các đường dây, tổ chức buôn bán ma túy và vũ khí quân dụng từ biên giới Campuchia vào TP.HCM. Qua hai chuyên án này, có 26 bị can bị truy tố, trong đó bị can Võ Quốc Huy mua bán gần 1 kg heroin và 1,4 kg thuốc lắc.

Vào tháng 8-2007, khi tiếp nhận sáu đối tượng vận chuyển ma túy từ Công an quận 1, PC17 đã bắt tiếp Vũ Mạnh Hùng (ngụ phường 9, quận 5), đối tượng cộm cán trong đường dây và thu giữ một khẩu súng K54. Sau đó, PC17 mở rộng chuyên án bắt thêm tám đối tượng. Trong số này có Nguyễn Tấn Duy, Nguyễn Văn Bình và Lê Hoàng Hội chuyên cung cấp sỉ ma túy cho các chân rết chuyển về Việt Nam. Không dừng lại đó, PC17 bắt quả tang Lại Thanh Sang đang vận chuyển gần 200 g ma túy tổng hợp từ Campuchia về quận 8 (TP.HCM). Từ đây, PC17 tiếp tục xác lập chuyên án ngăn chặn nguồn ma túy từ cửa ngõ biên giới Tây Nam.

Phòng CSĐT tội phạm ma túy và đội hình sự đặc nhiệm được trao tặng huân chương Chiến công ảnh 1

Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Công an TP.HCM, trao huân chương Chiến công cho tập thể cảnh sát hình sự đặc nhiệm. Ảnh: HT

Tại lễ đón nhận huân chương, Thượng tá Bùi Văn Ngạn, Phó Trưởng phòng PC17, xúc động nói: “Cố Đại tá Lý Đại Bàng - nguyên Trưởng phòng PC17 là người dẫn dắt, chỉ đạo dẫn đến thắng lợi to lớn của các chuyên án trên. Nhưng Đại tá Lý Đại Bàng chưa kịp cùng đồng đội nhận huân chương Chiến công thì đã đột ngột ra đi trong nỗi đau buồn, thương tiếc của đồng đội và gia đình”.

Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm - PC14 đã triệt phá được nhiều băng ổ nhóm tội phạm manh động, liều lĩnh, đặc biệt là thành tích khám phá băng cướp tiệm vàng Anh Sang (xảy ra vào ngày 8-8-2008 tại xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè). Theo Trung tá Phạm Văn Phòng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, suốt hai tháng ròng rã đơn vị đã tập trung lực lượng rà soát, khoanh vùng, xâm nhập để phăng ra băng cướp tiệm vàng gồm ba đối tượng và một khẩu súng.

Nhân dịp này, tám cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị công an một số tỉnh, thành được Thủ tướng tặng bằng khen về thành tích triệt phá, bắt giữ tội phạm. Trong đó có Thiếu tá Phùng Văn Đẳng, Trung tá Chu Tấn Tỉnh (thuộc PC17) và Trung tá Trần Văn Ngọc, Phó Trưởng phòng PC14 Công an TP.HCM.

HOÀNG TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm