Quốc hội “hãm phanh” tập đoàn phát triển nóng

Báo cáo giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thấy trong năm 2008, khối doanh nghiệp nhà nước mà nòng cốt là các tập đoàn, tổng công ty đã góp gần 40% giá trị GDP, tạo ra gần 40% giá trị sản xuất công nghiệp, trên 50% kinh ngạch xuất khẩu và gần 30% tổng thu nội địa, giải quyết việc làm cho khoảng 1,2 triệu người.

Nhiều tập đoàn, tổng công ty đã đóng vai trò là công cụ quan trọng của nhà nước trong việc điều tiết thị trường, ổn định giá cả, giải quyết công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo và thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị-xã hội khác.

Tuy nhiên, kết quả giám sát cũng cho thấy không ít tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoạt động sản xuất, kinh doanh yếu kém, làm thất thoát vốn chủ sở hữu, nợ phải trả cao gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu nên ảnh hưởng đến khả năng thanh toán. Đặc biệt, một số tập đoàn, tổng công ty số nợ quá hạn lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Cơ chế giám sát và tổ chức thực hiện giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước về sử dụng vốn, tài sản nhà nước đối với tập đoàn, tổng công ty còn nhiều bất cập, thiếu quy chuẩn. “Một số tập đoàn, tổng công ty phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh quá nóng, vượt khả năng tài chính và các nguồn lực khác...” - báo cáo giám sát khẳng định.

LÊ KIÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm