Quy hoạch tam giác phát triển ba nước Việt, Lào, Campuchia

Hội nghị đã điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội khu vực Tam giác phát triển. Đồng thời thông qua kết quả thực hiện dự án Nâng cấp trang thông tin Tam giác phát triển, bổ sung phiên bản tiếng Khmer và tiếng Lào.

Quy hoạch tổng thể Tam giác phát triển được thủ tướng ba nước thông qua tại hội nghị cấp cao tổ chức tại Vientiane (Lào) tháng 11-2004. Quy hoạch chủ yếu định hướng đến năm 2010, do vậy các định hướng phát triển đến năm 2020 phải xây dựng mới. Sau khi bổ sung tỉnh Bình Phước (Việt Nam), tỉnh Kratie (Campuchia) và tỉnh Champak (Lào) vào Tam giác phát triển, đến nay khu vực này gồm 13 tỉnh với tổng diện tích là 143.000 km2, dân số khoảng 6,7 triệu người.

PL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm