Sai phạm đất đai, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết thời gian tới TP Đà Nẵng sẽ tăng cường giám sát đội ngũ cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ trong quản lý đất đai để xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà. Người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm cá nhân nếu để xảy ra sai phạm đất đai. Trường hợp nghiêm trọng, cố ý làm trái thì xem xét chuyển cơ quan pháp luật xử lý nghiêm minh.

TP cũng có chế tài xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp được giao đất, cho thuê đất nhưng sử dụng lãng phí, không đúng mục đích, đầu cơ đất, chậm đưa đất vào sử dụng. Hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác cho dân trong năm 2014. Khuyến khích phát triển các tổ chức tư vấn định giá đất độc lập...

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm