Tặng huân chương Hữu nghị cho nguyên thủ tướng Nhật

Chủ tịch nước tin rằng ý tưởng thành lập Trường ĐH Việt-Nhật sẽ thành hiện thực trong thời gian tới và mong ông Hatoyama Yukio sẽ tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt-Nhật.

Ông Hatoyama Yukio khẳng định chuyến thăm Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác hai nước, trong đó có giáo dục và y tế như thành lập Trường ĐH Việt-Nhật và xây dựng thí điểm mô hình đào tạo kỹ sư thực hành tại Việt Nam, mở cơ sở khám, chữa bệnh cho công dân Nhật tại Việt Nam.

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp đoàn HĐQT Hội đồng doanh nghiệp Mỹ-ASEAN do ông Keith William, Phó Chủ tịch HĐQT, dẫn đầu và đại diện một số tập đoàn lớn như ACE, Apple, CitiGroup, ExxonMobil, Fedex, Motorola, GE, Yahoo… Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Mỹ đầu tư thành công tại Việt Nam.

Tặng huân chương Hữu nghị cho nguyên thủ tướng Nhật ảnh 1

Ngày 29-10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp ông Evan Greenberg, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hội đồng doanh nghiệp Mỹ-ASEAN. Ảnh: TTXVN

Ông Keith William cam kết Hội đồng doanh nghiệp Mỹ-ASEAN sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Cũng chiều 29-10, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp đoàn nghị sĩ Nghị viện châu Âu (EP) quan hệ với các nước Đông Nam Á và ASEAN do ông Werner Largen làm trưởng đoàn. Chủ tịch Quốc hội mong muốn đoàn nghị sĩ Nghị viện châu Âu có tiếng nói thúc đẩy tiến trình phê chuẩn của các nước thành viên EU cũng như của Nghị viện châu Âu vào Hiệp định Đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên minh châu Âu (PCA) và ủng hộ tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU.

NC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm