Tháng tư sẽ rõ số phận mô hình “một cửa, một dấu”

Chỉ đạo được đưa ra sau tỉnh Trà Vinh và Bộ Nội vụ kiến nghị Thủ tướng cho dừng “một dấu” để chuyển sang “một cửa liên thông”.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Trà Vinh Cao Thành Út, mô hình cải cách “một cửa một dấu” được thí điểm ở thị xã Trà Vinh và huyện Cầu Ngang hơn 10 năm nay. Về cơ bản, cách làm mới đã giúp giản tiện nhiều tác nghiệp hành chính.

Tuy nhiên, nhiều khi văn bản đóng chung dấu Ủy ban ở Trà Vinh lại không được các địa phương khác, thậm chí bộ ở trung ương theo ngành dọc chấp nhận nên phải kiến nghị dừng, để chỉ tập trung vào “một cửa”.

Trước đó, Sở Nội vụ TP.HCM cũng đã trình UBND TP kiến nghị chấm dứt mô hình “một dấu” đang thí điểm ở tất cả các quận, huyện. Riêng mô hình “một cửa” và “một cửa liên thông” đã phát huy nhiều ưu điểm, giúp người dân giảm đi lại và các thủ tục hành chính được giải quyết thông suốt nên Sở đề nghị tiếp tục thực hiện và nhân rộng hai mô hình này.

N.NHÂN - T.HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm