Thành viên của một số Tập đoàn, Tổng công ty nghỉ hưu

Các cán bộ trên gồm: Ông Lê Văn Mưng, Thành viên Hội đồng thành viên, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; ông Huỳnh Đức Nhân, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng công ty Giấy Việt Nam; ông Đậu Văn Hùng, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam.

Cũng theo quyết định của Thủ tướng, từ 1/3/2011, Ông Đỗ Văn Nam thôi giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Cà phê Việt Nam để nhận nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công.

Ông  Mai Ngọc Chúc thôi giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam từ ngày 1/3/2011 để làm công tác nghiên cứu khoa học. Thời gian nghỉ hưu của ông Mai Ngọc Chúc do Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam quyết định.

(Nguồn: Các quyết định 275, 276, 277, 280, 281/QĐ-TTg)

Theo Hoàng Diên (Chinhphu.vn)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm