Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN họp phiên thứ năm

Thêm bốn đoàn kiểm tra, giám sát xử lý án tham nhũng

Tại phiên họp thứ năm của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) diễn ra vào ngày 9-7, Tổng Bí thư - Trưởng ban Chỉ đạo Nguyễn Phú Trọng cùng các thành viên đã thống nhất tổ chức tiếp bốn đoàn công tác đi kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, nghiêm trọng.

Bốn vị trưởng đoàn gồm Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình. Các đoàn sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát với tám tỉnh Ninh Bình, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Khánh Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bạc Liêu. Nội dung kiểm tra tập trung vào các nhóm việc: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy trong việc phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; hoạt động của Ban Nội chính tỉnh ủy; công tác phát hiện, xử lý vụ việc/án tham nhũng của thanh tra và ba cơ quan tố tụng tại các địa phương này. Việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc lần này sẽ được triển khai từ ngày 15-8 đến 30-11.

Cũng trong phiên họp này, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đã thảo luận, đánh giá tiến độ, điều tra, truy tố, xét xử 12 vụ án và sáu vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp mà Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Đến nay các cơ quan tiến hành tố tụng và Ban Nội chính Trung ương đã chủ động, tích cực phối hợp thúc đẩy giải quyết, với kết quả năm vụ đã được đưa ra xét xử, trong đó hai vụ Dương Chí Dũng (Vinalines) và Vũ Quốc Hảo (Công ty Cho thuê Tài chính II) đã xử phúc thẩm.

Ban Chỉ đạo cũng quyết định bổ sung tiếp hai vụ cần theo dõi, chỉ đạo là nghi án nhà thầu Nhật Bản JTC hối lộ cho quan chức ngành đường sắt và vụ án “ăn bùn” trong dự án nạo vét sông Thị Vải (Vũng Tàu). Vụ án nạo vét sông Thị Vải được phát hiện do báo Thanh Niên phanh phui thủ đoạn nhà thầu móc bùn phía bên cảng Posco rồi đổ ngay sang phía lòng sông bên kia, cách đó không xa, thay vì phải đưa ra tận phao số 0 ngoài biển cách đó cả 10 km. Từ phát hiện này, phóng viên đã trực tiếp viết thư gửi Ban Nội chính Trung ương, thúc đẩy các cơ quan tố tụng vào cuộc…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết luận trong những tháng còn lại, Ban Chỉ đạo cần tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách làm việc của mình cũng như của cơ quan thường trực. Từng thành viên cần hết sức chủ động thực hiện nhiệm vụ với tinh thần kiên quyết, kiên trì; tăng cường phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo PCTN.

NGHĨA NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm