Thi tuyển tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ: Không có hạn chế ngầm

Đối tượng tham gia là những người đang giữ chức vụ: Vụ trưởng, cục trưởng, viện trưởng, phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ, tổng giám đốc các tổng công ty, giám đốc các Sở GTVT…

Các ứng viên phải đáp ứng điều kiện chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuổi khi bổ nhiệm không quá 55 (đối với nam) và 50 tuổi (đối với nữ). Người dự thi phải trải qua hai phần thi là viết chương trình hành động phát triển Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong 10 năm tới theo hình thức tự luận. Sau đó, thí sinh sẽ lần lượt bảo vệ chương trình hành động của mình qua hình thức thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. “Kết quả là tổng số điểm chấm bài thi viết và điểm bảo vệ chương trình hành động. Đây chính là căn cứ để bổ nhiệm tổng cục trưởng” - Bộ GTVT khẳng định.

THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm